Tiếp tục điều tra vụ phá rừng tự nhiên tại Bắc Trà My

Thứ ba, 01/10/2019 15:09

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Trà Nú.

QUẢNG NAM - Liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên tại xã Trà Nú (H Bắc Trà My), sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng có thông tin phản ánh, trong 3 ngày (23 đến 25-9), các lực lượng chức năng H. Bắc Trà My đã tổ chức lực lượng kiểm tra, xác định khu vực bị “lâm tặc” khai thác gỗ trái phép tại các khoảnh 1,2,6 thuộc tiểu khu 774 (thôn 1, xã Trà Nú); tiếp giáp với rừng Cao su của Cty TNHH MTV Cao su Quảng Nam. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 8 cây gỗ chuồn (nhóm 3), 1 cây gỗ chua (nhóm 3) và 1 cây xoan đào (nhóm 6) bị chặt hạ trái phép. Tổng khối lượng gỗ kiểm tra và lập biên bản tại hiện trường gồm: gỗ tròn 13 lóng, khối lượng 8,738m3; gỗ xẻ 46 tấm, khối lượng 2,199m3. Cụ thể, tại lô 45, khoảnh 6, tiểu khu 774 có 3 cây gỗ chuồn bị cưa hạ, gỗ được vận chuyển ra khỏi rừng, hiện trường chỉ còn lại 1 lóng. Gỗ tròn còn lại tại hiện trường 1 lóng, khối lượng 1,520m3. Ngoài ra trên tuyến đường lâm sinh vào khu vực khai thác có 3 lóng gỗ chuồn có khối lượng 0,308m3 để ven đường.

Tại lô 2, khoảnh 6, tiểu khu 774 phát hiện có 5 cây gỗ chuồn bị cưa hạ, hiện trường còn lại 6 lóng gỗ, khối lượng 4,985m3. Lô 36, khoảnh 2 và lô 19, khoảnh 1 (tiểu khu 774) có 2 cây gỗ bị cưa hạ gồm các chủng loại chua (nhóm 3) và gỗ xoan đào (nhóm 6), một số gỗ còn để lại tại hiện trường dấu vết cưa hạ còn mới. Ngoài ra xung quanh khu vực có một số gốc gỗ chuồn bị cưa hạ và đã vận chuyển ra khỏi hiện trường. Gỗ tròn xoan đào còn lại tại hiện trường 2 lóng, khối lượng 1,925m3; gỗ xẻ xoan đào 5 tấm, khối lượng 0,179m3. Theo đó, các lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ thủ phạm.

LÊ VƯƠNG